Quốc hội Việt Nam tăng cường hợp tác với quốc hội các nước Á Âu

2019-09-24 09:43:26 0 Bình luận
Bên lề Hội nghị Chủ tịch quốc hội các nước Á Âu lần thứ 4 (MSEAP4) tại Kazakhstan, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tiến hành các cuộc tiếp xúc song phương với nhiều đoàn đại biểu.

Bên lề Hội nghị Chủ tịch quốc hội các nước Á Âu lần thứ 4 (MSEAP4) diễn ra tại thủ đô Nur Sultan của Kazakhstan, chiều 23/9, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tiến hành các cuộc tiếp xúc song phương với nhiều đoàn đại biểu.

Theo phóng viên đưa tin tại hội nghị, tại cuộc gặp đoàn đại biểu Nga, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) bà Olga Timofeeva đã dành thời gian tiếp đoàn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước không ngừng được củng cố thông qua việc duy trì thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, theo các kênh đảng, nhà nước cũng như giữa địa phương, doanh nghiệp và tổ chức xã hội hai nước.

Quan hệ hữu nghị truyền thống và gắn bó giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam- Liên bang Nga đã được thử thách qua năm tháng; cảm ơn nhân dân Nga luôn dành cho nhân dân Việt Nam những tình cảm tốt đẹp và sự giúp đỡ quý báu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; đặc biệt rất nhiều người Việt Nam học tập ở Liên bang Nga khi trở về nước đã trở thành những cán bộ chủ chốt trên các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, ưu tiên củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, mong muốn thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa hai nước và các địa phương hai nước trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, quốc phòng an ninh, hợp tác nhân văn, giao lưu nhân dân...

Đề cập đến quan hệ quốc hội hai nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và các cơ quan lập pháp của Liên bang Nga.

Thỏa thuận Hợp tác với Hội đồng Liên bang (tháng 11/2012) và với Duma Quốc gia (tháng 3/2013) là nền tảng pháp lý, khuôn khổ cho quan hệ hợp tác hai bên phát triển vững chắc, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga. Đặc biệt, việc Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga ký Thỏa thuận về thành lập Ủy ban Liên nghị viện giữa hai bên đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ nghị viện song phương.

Hiện Quốc hội Việt Nam đang tích cực chuẩn bị phiên họp thứ nhất của Ủy ban trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga tới đây của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh Quốc hội Việt Nam ủng hộ chính phủ hai nước tăng cường hợp tác; sẽ cùng Quốc hội Liên bang Nga giám sát các dự án hợp tác trọng điểm giữa hai nước, việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác mà chính phủ hai bên đã ký.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng đề nghị phía Nga và Việt Nam hợp tác chặt chẽ, tận dụng tốt những lợi thế mà Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á-Âu mang lại để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động kinh tế, thương mại giữa Việt Nam-Liên bang Nga nói riêng và Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á-Âu nói chung.

Về phần mình, bà Olga Timofeeva đánh giá cao cuộc gặp với đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, và coi đây là cơ hội ngồi lại với nhau để rà soát, điểm lại các nội dung hợp tác trong quan hệ song phương.

Bà Olga Timofeeva bày tỏ vui mừng trước việc Quốc hội Việt Nam thường xuyên cử đoàn đại biểu tham dự MSEAP, đồng thời bày tỏ tin tưởng với sự tham dự của đoàn Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dẫn đầu, hội nghị lần này cũng sẽ thành công tốt đẹp.

Bà Olga Timofeeva khẳng định các nghị sỹ trong Duma quốc gia Nga dù thuộc đảng phái chính trị nào đều đạt được sự thống nhất cao trong việc ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàn đa phương.

Tại cuộc gặp với ngài nghị sỹ Takeo Kawamura, Trưởng đoàn Nhật Bản, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trong những năm gần đây đã có những bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất, nhất là khi hai nước nâng cấp khuôn khổ quan hệ lên “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á” vào năm 2014.


Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp đoàn đại biểu Nhật Bản, do nghị sỹ Takeo Kawamura làm trưởng đoàn. (Ảnh: Dương Trí/TTXVN)


Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam. Quốc hội và Chính phủ Việt Nam đánh giá cao mối quan hệ này, luôn làm hết sức mình, tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc để quan hệ hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Về phía quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ và đánh giá cao quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất. Các đại biểu Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ các cam kết của chính phủ nhằm tạo lập môi trường kinh doanh tốt nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Nhật Bản; luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng phối hợp tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư Nhật Bản đang làm ăn tại Việt Nam để tạo môi trường pháp lý phù hợp, góp phần phát triển quan hệ kinh tế hai nước; luôn quan tâm đặc biệt việc thu hút đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ hy vọng rằng năm 2020 Việt Nam sẽ đảm nhiệm trọng trách ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA lần thứ 41, Nhật Bản sẽ ủng hộ Việt Nam hoàn thành tốt các vai trò quan trọng này, góp phần tích cực trong việc duy trì hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Nghị sỹ Takeo Kawamura nhớ lại ấn tượng sang thăm Việt Nam vào năm 2008, nhận thấy con người Việt Nam có sức bật lớn, rất năng động, gồm những người trẻ đầy nhiệt huyết đóng góp cho quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Từ ấn tưởng ban đầu đó, nghị sỹ có tình cảm, sự ngưỡng mộ rất lớn đối với con người và đất nước Việt Nam.

Nghị sỹ Takeo Kawamura vui mừng nhận thấy mối quan hệ song phương đang phát triển tốt đẹp, đồng thời bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

Vui mừng được gặp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin bên lề MSEAP, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Campuchia đạt được trong năm nay, năm phát triển vượt bậc; chúc mừng Quốc hội Campuchia do Ngài Samdech Heng Samrin làm Chủ tịch đã có nhiều quyết định sáng suốt phát triển đất nước.


Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin. (Ảnh: Dương Trí/TTXVN)


Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ cảm ơn cá nhân Chủ tịch Samdech Heng Samrin và lãnh đạo Campuchia đã dành những tình cảm tốt đẹp cho Việt Nam, giúp đỡ Việt Nam và đặc biệt vừa rồi ủng hộ Việt Nam ứng cử vào ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt làm ăn và sinh sống tại Campuchia.

Về việc xây dựng công trình Nhà làm việc của Ban Thư ký và các ủy ban của Quốc hội Campuchia, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tin tưởng món quà tặng hết sức có ý nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, sẽ sớm được hoàn thành đưa vào sử dụng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chúc Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin dồi dào sức khỏe, tiếp tục đóng góp tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, tình nghĩa láng giềng, anh em giữa Việt Nam và Campuchia.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin bày tỏ hài lòng với sự phát triển tốt đẹp mối quan hệ song phương; nêu rõ trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, sự hợp tác lâu đời, trong thời gian qua quan hệ hai nước đã gặt hái được nhiều thành tựu to lớn, mối quan hệ song phương phát triển sâu rộng và mang tính toàn diện trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin nhấn mạnh, nhờ có sự hợp tác chặt chẽ ở các cấp nên hai bên đã tạo ra được nhiều giá trị quí báu để giáo dục cho thế hệ trẻ hai nước tiếp tục cùng cố gắng, cống hiến, nỗ lực nâng cao đời sống nhân dân hai nước.

Trước đó, đoàn Quốc hội Việt Nam đã đến thăm Trung tâm Tài chính của Kazakhstan./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chuyến tàu biển Nhật Bản với 1.700 du khách đầu tiên đến Quảng Ninh

Ngày 30/4/2025, tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Chương trình đón Đoàn khách du lịch trên tàu biển Pacific World do Công ty Peace Boat (Nhật Bản) quản lý điều hành, đưa khoảng 1.700 du khách (chủ yếu là khách Nhật Bản) đến Quảng Ninh.
2025-04-30 19:45:53

Quảng Ninh: Liên hoan Lân Sư Rồng Hạ Long mở rộng lần thứ 2 năm 2025

Tại Quảng trường 30/10 TP Hạ Long, sáng 30/4 - UBND thành phố Hạ Long đã tổ chức chương trình Liên hoan Lân Sư Rồng Hạ Long mở rộng lần thứ 2 năm 2025. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo nhân dân địa phương và du khách đến dự và cổ vũ.
2025-04-30 19:33:05

Du khách chôn chân tại cửa khẩu Lạng Sơn

Cửa khẩu Lạng Sơn, bao gồm các cửa khẩu quan trọng như Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma, Cốc Nam, và Na Hình, là điểm nối quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc, không chỉ cho giao thương hàng hóa mà còn cho du lịch.
2025-04-30 15:10:03

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Tạp chí Điện tử Hòa Nhập trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
2025-04-30 08:30:00

Bằng chất lượng ổn định Xi măng Long Sơn vươn tầm quốc tế

Từ nguồn nguyên liệu tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng kết hợp với 4 dây chuyền đồng bộ, hiện đại có tổng công suất hơn 10,5 triệu tấn/năm. Công ty Xi măng Long Sơn luôn cung cấp các dòng sản phẩm chất lượng cao và ổn định đáp ứng yêu cầu và làm hài lòng khách hàng trong nước cũng như quốc tế.
2025-04-30 07:55:00

Bài học về nghệ thuật tác chiến hiệp đồng quân binh chủng trong Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân 1975

Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhìn lại Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, ta thấy đây là chiến dịch cuối cùng của Cuộc Tổng tiến công chiến lược mùa Xuân 1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của quân và dân ta. Đây là một điển hình, là nét đặc sắc nổi bật nhất của nghệ thuật tác chiến hiệp đồng quân binh chủng trong chiến dịch tiến công quy mô lớn, với đặc trưng tiến công “thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”, giành thắng lợi hoàn toàn, triệt để, trong thời gian ngắn.
2025-04-30 07:10:00
Đang tải...